Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 3/4 cho biết lượng dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 3 năm nay là 362,75 tỷ USD, tăng 380 triệu USD so với tháng 2.
Lượng dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái đã lên đến đỉnh điểm là hơn 368 tỷ USD nhưng sau đó giảm dần và đến tháng 1 năm 2015 giảm xuống còn 362,19 tỷ USD. Sang tháng 2, con số này đã lại tăng lên (362,37 tỷ USD).
Nguyên nhân dự trữ ngoại tệ giảm là do đồng đô-la Mỹ tăng giá khiến giá trị các ngoại tệ khác như euro hay bảng Anh và những tài sản được tính bằng các ngoại tệ này bị sụt giảm.
Tính đến tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc vẫn duy trì vị trí thứ bảy thế giới về dự trữ ngoại tệ. Nga rớt từ thứ sáu xuống thứ tám với 360,2 tỷ USD, còn Bra-xin thay thế Nga, nhảy hai bậc từ thứ tám lên thứ sáu với 362,5 tỷ USD.
Năm vị trí đầu tiên vẫn không có gì thay đổi, lần lượt là Trung Quốc (3.843 tỷ USD), Nhật Bản (1.251,1 tỷ USD), Ả-rập Xê-út (714,2 tỷ USD), Thụy Sĩ (583,3 tỷ USD) và Đài Loan (417,8 tỷ USD).