Trong bối cảnh I-ran sẽ được gỡ bỏ những trừng phạt kinh tế do nhất trí với nhóm P5+1 gồm năm nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (Mỹ, Trung Quốc, Pháp Anh, Nga) và Đức hôm 2/4 (theo giờ địa phương) về ngừng các chương trình hạt nhân , các doanh nghiệp Hàn Quốc hy vọng sẽ mở rộng xuất khẩu sang thị trường này.
Được biết, quy mô giao dịch thương mại giữa Hàn Quốc với I-ran năm 2014 là 8,74 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4,16 tỷ USD và nhập khẩu là 4,57 tỷ USD.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc sang nước Trung Đông này gồm sản phẩm hóa dầu, gang thép và hàng điện tử. Ngược lại, Hàn Quốc nhập khẩu dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Tuy nhiên, do tình trạng nhập siêu nên Seoul hàng năm đều bị thâm hụt thương mại với Tê-hê-ran.
Ngành công nghiệp Hàn Quốc hy vọng sẽ được hưởng lợi khi xuất khẩu các lĩnh vực xây dựng, nhà máy điện nguyên tử, sản phẩm hóa dầu, gang thép, đóng tàu, vận tải và hàng không sang I-ran sau khi nước này được gỡ bỏ các cấm vận kinh tế.