Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Hàn Quốc phải bỏ tiền để mua giống cây trồng của chính mình"

Write: 2015-04-07 18:05:24Update: 2015-04-07 18:14:59

"Hàn Quốc phải bỏ tiền để mua giống cây trồng của chính mình"

Quyền sở hữu giống cây trồng đang là vấn đề rất được dư luận Hàn Quốc quan tâm kể từ khi nhiều công ty trong nước sở hữu giống cây trồng đã bị doanh nghiệp nước ngoài mua lại sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997. Do đó, dù đó là hạt giống phát sinh hay được phát triển ở trong nước nhưng Hàn Quốc vẫn phải bỏ tiền để mua giống cây trồng của chính mình. 
 
Ví dụ điển hình là ớt cay Cheongyang, đặc sản của vùng Cheongyang, tỉnh Nam Chungcheong, nhưng Hàn Quốc phải chi khoản tiền lớn mua giống hạt ớt này để nuôi trồng từ công ty nước ngoài.  
 
Cơ quan xúc tiến nông nghiệp Hàn Quốc (RDA) hôm thứ Ba (7/4) cho biết trong vòng năm năm trở lại đây, từ năm 2010, Hàn Quốc đã phải bỏ ra tổng cộng 81,9 tỷ won (tương đương hơn 75 triệu USD) để mua các sản phẩm giống lương thực, cây trồng từ nước ngoài.
 
Ngược lại, trong cùng thời gian này, khoản tiền các doanh nghiệp Hàn Quốc kiếm được qua việc bán quyền sở hữu giống lương thực, cây trồng cho nước ngoài chỉ dừng ở 320 triệu won (gần 294.000 USD).
 
Dự đoán, đến năm 2020, số tiền Hàn Quốc phải bỏ ra mua quyền sở hữu giống cây trồng sẽ lên đến 790 tỷ won (725 triệu USD).

Lựa chọn của ban biên tập