Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu (17/4), chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ của Hàn Quốc đạt 706,9 điểm, tăng 8,59 điểm tương đương 1,23% so với phiên trước đó. Còn chỉ số thị trường chứng khoán KOSPI đạt 2.143,5 điểm, tăng 3,6 điểm tương đương 0,17%.
Đây là lần đầu tiên sau bảy năm ba tháng, tính từ ngày 11/1/2008, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ vượt ngưỡng 700 điểm.
Bước sang năm 2015, chỉ số KOSDAQ đã tăng đến 29% chỉ sau ba tháng trong khi cùng thời gian đó chỉ số KOSPI chỉ tăng 12%.
Trong tháng 3 vừa qua, có khoảng 10 lĩnh vực có giá cổ phiếu tăng gấp đôi, thậm chí có loại tăng gần gấp bốn lần.
Có ý kiến cho rằng hiện tượng tăng chỉ số KOSDAQ lần này xảy ra trong bối cảnh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt nên khó có thể coi là giống với hiện tượng "bong bóng Dot-com" khi cổ phiếu của các công ty công nghệ cao được đầu cơ tại Mỹ vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo vẫn có những dấu hiệu cho thấy một "bong bóng thị trường cổ phiếu" có thể xảy ra.
Từ đầu năm đến ngày 9/4 vừa qua, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch KOSDAQ đã tăng mạnh bất thường.
Khác với thị trường chứng khoán KOSPI nơi chủ yếu là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sàn giao dịch KOSDAQ là nơi các nhà đầu tư tư nhân có xu hướng đầu tư ngắn hạn. Số tiền những nhà đầu tư này vay tín dụng để mua cổ phiếu tại đây đã vượt 3.700 tỷ won (tương đương 3,4 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay.
Các chuyên gia cho biết quy mô nợ tín dụng trên sàn giao dịch KOSDAQ thậm chí đã vượt qua thị trường chứng khoán KOSPI vốn có giá trị vốn hóa lớn hơn đến tám lần.