Bệnh viện trường Đại học Inha (thành phố Incheon) và Khoa Công nghệ môi trường trường Đại học Ajou (thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi) của Hàn Quốc mới đây đã tiến hành nghiên cứu chung về nguyên nhân tử vong trong dân số của thủ đô Seoul và khu vực lân cận.
Theo đó, mỗi năm có khoảng 15.000 người trên 30 tuổi sinh sống ở khu vực này chết sớm hơn so với tuổi thọ kỳ vọng do ô nhiễm bầu khí quyển, trong đó có bụi siêu nhỏ. Con số này tương ứng 16% số vụ thiệt mạng hàng năm.
Đặc biệt, nghiên cứu này cho biết có đến 1.400 người ở mọi độ tuổi đã phải trải qua điều trị ung thư phổi do bụi nhỏ và bụi siêu nhỏ trong không khí.
Nhóm nghiên cứu cho rằng nếu đến năm 2040, Hàn Quốc có thể quản lý hiệu quả môi trường khí quyển, giảm nồng độ bụi nhỏ và bụi siêu nhỏ trong không khí xuống còn lần lượt là 30 và 20 microgram trên một mét khối thì tỷ lệ tử vong sớm do các nguyên nhân này sẽ giảm 58% so với năm 2010.
Ngược lại, nếu tình hình ô nhiễm bầu khí quyển tiếp diễn thì đến năm 2024, số người tử vong sớm có thể lên đến 25.000 người.
Giáo sư Lim Jong-han của Bệnh viện trường Đại học Inha cho biết cần hạn chế các nguồn khói thải gây ô nhiễm khí quyển phát ra từ các nhà máy, xe ô tô.