Trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Tư (22/4), Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ hỗ trợ cuộc đi bộ qua khu vực biên giới phi quân sự (DMZ) nhằm kêu gọi thống nhất giữa hai miền Triều Tiên do một số nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng thế giới như bà Gloria Steinem và Christine Ahn khởi xướng nếu được sự cho phép của chính quyền Bắc Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất cho biết sự kiện này cần phải được sự đồng ý của Chính phủ hai miền Nam-Bắc rồi sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh lực lượng Liên hợp quốc. Do đó, nếu sự đồng ý của Bình Nhưỡng chính thức được xác nhận, Seoul sẽ tạo điều kiện cần thiết cho các nhà tổ chức dựa theo Hiệp định đình chiến và theo tiền lệ.
Được biết Bộ Thống nhất đã gửi thư tới ban tổ chức cuộc đi bộ với nội dung rằng Chính phủ Hàn Quốc hoàn toàn hiểu về mục đích của sự kiện này nhưng ban tổ chức cần hết sức xem xét vấn đề an toàn tại khu phi quân sự này.
Cuộc đi bộ này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/5 tới để kỷ niệm 70 năm hai miền Triều Tiên bị chia cắt với sự góp mặt của 30 nhà hoạt động nữ quyền đến từ 12 nước trong đó có sự góp mặt của hai nhân vật từng được giải Nobel hòa bình là bà Mairead Maguire của Bắc Ireland và bà Leymah Gbowee, người đã có công rất lớn trong việc đàm phán kết thúc cuộc nội chiến kéo dài tại Li-bê-ri-a, quê hương của bà.