Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Sáu (1/5) cho biết kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 của Hàn Quốc là 46,2 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ tư liên tiếp giảm.
Trong đó, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ giảm 43%, hóa dầu giảm 20% và điện gia dụng giảm 24%. Xuất khẩu các mặt hàng màn hình phẳng, xe ô tô và tàu biển cũng giảm lần lượt khoảng 8%, còn xuất khẩu vải vóc, phụ tùng xe ô tô, gang thép, thiết bị thông tin không dây cũng đều giảm trên 5%.
Về thị trường, xuất khẩu của Hàn Quốc sang hầu hết các khu vực đều giảm, trừ Trung Đông. Cụ thể, xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á giảm 19%, sang Nhật Bản giảm 12%, sang châu Âu và Trung Nam Mỹ đều giảm 11%.
Nguyên nhân giảm xuất khẩu như vậy là do hiện nay nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, giá dầu quốc tế giảm và bên cạnh đó, giá các ngoại tệ như yen Nhật và euro cũng giảm xuống.
Trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc cũng giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ ghi nhận mức 37,73 tỷ USD.
Mức giảm kim ngạch nhập khẩu này lớn hơn hẳn mức giảm kim ngạch xuất khẩu nên cán cân thương mại Hàn Quốc vẫn thặng dư 8,48 tỷ USD, tháng thứ 39 liên tiếp.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự đoán xuất khẩu trong tháng 5 sẽ tiếp tục giảm nhưng tình hình sẽ khả quan hơn sau tháng 6 khi ngành công nghiệp dầu mỏ hoàn thành việc bảo dưỡng thiết bị và xuất khẩu xe ô tô tăng trở lại.