Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (4/5) cho biết cán cân vãng lai tháng 3 đã thặng dư 10,39 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,95 tỷ USD so với tháng 2.
Đây là mức thặng dư cao thứ ba từ trước đến nay, sau mức 11,41 tỷ USD của tháng 11 năm 2014 và 9,51 tỷ USD của tháng 10 năm 2013.
Như vậy, thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong cả quý I đã đạt 23,42 tỷ USD.
BOK dự đoán do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế giảm, năm 2015 Hàn Quốc sẽ ghi nhận mức thặng dư cán cân vãng lai cao nhất từ trước đến nay đạt 96 tỷ USD. Kỷ lục trước đó vào các năm 2013 và 2014 lần lượt là 81,15 tỷ USD và 89,22 tỷ USD.
Hàn Quốc đã duy trì thặng dư cán cân vãng lai 37 tháng liên tiếp. Trước đó, kỷ lục duy trì thặng dư dài nhất trong lịch sử mà Hàn Quốc từng đạt là 38 tháng liên tiếp từ tháng 6 năm 1986.
Xuất khẩu tháng 3 đã giảm 8,4% nhưng nhập khẩu lại giảm đến 16,8% nên Hàn Quốc vẫn đạt thặng dư cán cân hàng hóa là 11,2 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD so với tháng 2. Cán cân dịch vụ thâm hụt 970 triệu còn cán cân thu nhập thặng dư 530 triệu USD.