Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Hai (4/5) cho biết tổng giá trị các khoản cho vay tại các ngân hàng trong nước tính đến cuối tháng 3 là 1.278.300. tỷ won (tương đương 1.183,6 tỷ USD), tăng 0,4% so với tháng trước đó.
Trong đó, nợ hộ gia đình là 526.100 tỷ won (tương đương 487 tỷ USD), tăng 4.000 tỷ won so với tháng 2.
Đây là mức tăng nợ hộ gia đình sau một tháng cao nhất kể từ khi Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc bắt đầu làm thống kê về số liệu này vào năm 2006. Trước đó, nợ hộ gia đình trong tháng 2 cũng đã tăng khá cao là 3.400 tỷ won (hơn 3,1 tỷ USD) so với tháng 1.
Nguyên nhân tăng nợ hộ gia đình là do lãi suất cho vay thấp, thị trường bất động sản sôi động nên nhiều cá nhân đã vay ngân hàng để mua bán nhà.
Trên thực tế, lượng giao dịch mua bán căn hộ chung cư tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong tháng 3 vừa qua là 13.100 giao dịch, tăng mạnh so với 8.600 giao dịch trong tháng 2.