Trong bối cảnh Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên vấn đề tiền lương cho lao động miền Bắc tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, có động thái công nhân miền Bắc từ chối hay lơ là công việc tại một số nhà máy tại khu này.
Bình Nhưỡng hiện đang gia tăng sức ép lên các doanh nghiệp nào của Seoul chưa trả lương tháng 3 cho công nhân, trả không đúng với mức tăng mà Bình Nhưỡng đòi hỏi hay chưa ký vào cam kết sẽ trả thêm phần lương tăng cho người lao động về sau.
Bình Nhưỡng trước đó đã đơn phương thông báo các doanh nghiệp tại khu Gaesung phải tăng 5,18% lương cho người lao động trong tháng 3, nhưng phía Seoul đã yêu cầu các doanh nghiệp không làm theo yêu sách này của miền Bắc. Sau đó, miền Bắc buộc các doanh nghiệp miền Nam tại khu Gaesung viết cam kết sẽ trả thêm phần lương tăng cho người lao động về sau nhưng miền Nam cũng nhất quyết không chấp nhận điều này.
Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc thì đến nay đã có 49 doanh nghiệp tại khu Gaesung thanh toán lương tháng 3 cho công nhân miền Bắc, tuy nhiên cũng có thể con số này còn nhiều hơn do có các nhà máy đã trả lương nhưng không báo cáo lại Chính phủ.
Trong khi thời gian trả lương tháng 4 đã bắt đầu từ ngày 10/5, Chính phủ Hàn Quốc vẫn chỉ thị các doanh nghiệp thanh toán lương theo quy định cũ, đồng thời xúc tiến nhóm họp với phía miền Bắc để bàn bạc tìm hướng giải quyết.
Về phần mình, Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Gaesung cho biết sẽ quyết định có tuân theo chỉ thị của Chính phủ hay không tại cuộc họp vào ngày 12/5 tới.