Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Lao động Bắc Triều Tiên có thể sẽ không đi làm ở khu công nghiệp liên Triều nếu Chính phủ Hàn Quốc ngăn cản tăng lương"

Write: 2015-05-14 17:20:16Update: 2015-05-14 17:22:05

"Lao động Bắc Triều Tiên có thể sẽ không đi làm ở khu công nghiệp liên Triều nếu Chính phủ Hàn Quốc ngăn cản tăng lương"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 13/5 dẫn lời tuyên bố của Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên chỉ trích việc Chính phủ Hàn Quốc can thiệp vào vấn đề thanh toán tiền lương cho người lao động miền Bắc tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung là xâm phạm quyền tự chủ của các doanh nghiệp tại đây.
 
Tuyên bố này nêu rõ Gaesung là một đặc khu kinh tế, nơi các doanh nghiệp làm việc qua lại với nhau, do đó nhà chức trách Hàn Quốc không có lý do gì để can thiệp hoạt động làm ăn kinh doanh tại đây trong đó có quyết định tăng lương.  
 
Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương miền Bắc nhấn mạnh trong 10 năm qua, giá trị sản xuất tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã tăng gấp 30 lần trong khi lương cho công nhân miền Bắc tại đây chỉ tăng khoảng 1,5 lần.
 
Theo cơ quan này, việc cố ý nợ lương là một tội hình sự theo luật pháp quốc tế và do đó công nhân bị nợ lương không cần phải đến làm việc nữa, ám chỉ ngăn chặn người lao động miền Bắc đi làm.
 
Tuyên bố này của Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên được cho là nhằm đáp lại việc Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã chỉ thị các doanh nghiệp gửi tiền lương tháng 4 cho Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung giữ hộ, chứ không trả trực tiếp cho công nhân. 
 
Trước đó, hôm 12/3, trang web "Dân tộc chúng ta" của Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên từng đăng bài nhấn mạnh tính chính đáng của việc tăng lương cho công nhân miền Bắc tại khu Gaesung.
 
Trong bối cảnh hai miền Nam Bắc vẫn chưa đạt được thỏa thuận trên vấn đề tăng lương này, đoàn đại diện các doanh nghiệp miền Nam dự kiến sẽ nhóm họp với quan chức của Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương miền Bắc vào ngày 15/5.
 
Bình Nhưỡng trước đó đã đơn phương thông báo các doanh nghiệp tại khu Gaesung phải tăng 5,18% lương cho người lao động trong tháng 3, nhưng phía Seoul đã yêu cầu các doanh nghiệp không làm theo yêu sách này của miền Bắc. Sau đó, miền Bắc buộc các doanh nghiệp miền Nam tại khu Gaesung viết cam kết sẽ trả thêm phần lương tăng cho người lao động về sau nhưng miền Nam cũng nhất quyết không chấp nhận điều này.

Lựa chọn của ban biên tập