Viện Kiểm sát trung ương Seoul hôm 17/5 cho biết sau quá trình điều tra chung với Cơ quan tình báo quốc gia và cảnh sát, đã truy tố bắt giam ba người vì tội câu kết với gián điệp Bắc Triều Tiên hoạt động tại Hàn Quốc để sản xuất ma túy đá và âm mưu giết người.
Ba người này gồm Kim (63 tuổi), Hwang (56 tuổi) và Bang (69 tuổi) bị buộc tội đã sản xuất 70 kg ma túy đá tại thành phố Sariwon, thuộc tỉnh Bắc Hwanghae của miền Bắc, vào khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2000.
Theo điều tra của các công tố viên, những kẻ này đã mua nguyên vật liệu và máy móc cần thiết từ Hàn Quốc và Trung Quốc, bí mật tuồn vào Bắc Triều Tiên để sản xuất ma túy đá và chia phần với các gián điệp của miền Bắc tại miền Nam.
Các công tố viên cho biết từ trước đến nay có nhiều nguồn tin cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng có liên quan đến hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy đá nhằm kiếm ngoại tệ, nhưng đây là lần đầu tiên Seoul điều tra được một vụ sản xuất ma túy có sự dính líu trực tiếp của gián điệp miền Bắc.
Viện Kiểm sát cũng cho biết trong quá trình qua lại Bắc Triều Tiên, ba bị cáo trên đã được thu nạp vào một tổ chức gián điệp của miền Bắc và được giao nhiệm vụ giết người tại Hàn Quốc.
Cụ thể, vào tháng 9 năm 2009, Kim nhận lệnh giết cựu Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Hwang Jang-yeop, người đã tị nạn sang Hàn Quốc vào năm 1997 và có nhiều hoạt động chống miền Bắc. Tuy nhiên, nhiệm vụ này của Kim đã kết thúc vào tháng 10 năm 2010 sau khi ông Hwang qua đời vì tuổi già.
Đồng phạm của Kim là Hwang thì vào tháng 4 năm 2004 được giao nhiệm vụ ám sát bác sĩ kiêm nhà hoạt động nhân quyền người Đức Norbert Vollertsen, người từng hoạt động tại Hàn Quốc để phản đối thể chế miền Bắc. Tuy nhiên, sau đó Bình Nhưỡng đã hủy kế hoạch này do lo ngại sẽ làm bùng nổ cuộc chiến ngoại giao.
Ngoài ra, Kim còn bị cáo buộc trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2011 đã nhiều lần cung cấp cho gián điện Bắc Triều Tiên những thông tin về vị trí các nhà máy nhiệt điện ở Seoul và hệ thống vũ khí của quân đội miền Nam.