Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (19/5) cho biết Seoul để ngỏ khả năng sẽ xem xét bàn bạc nâng mức trần tăng lương như yêu cầu của Bình Nhưỡng là 5,18% chứ không phải 5% như hiện hành. Theo ông này, thậm chí Seoul có thể đồng ý nâng mức trần này cao hơn nữa nếu hai miền nhất trí tổ chức cuộc họp Ủy ban chung liên Triều tại đây.
Trước đó, hôm 15/5, Hàn Quốc đã gửi fax đề nghị Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc gặp ủy ban chung vào ngày 20/5 để bàn vấn đề tăng lương nhưng miền Bắc đã từ chối nhận giấy tờ trên.
Trong một tin liên quan, cũng trong ngày 19/5, Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã tổ chức họp toàn thể khẩn về thanh toán lương tháng 4 cho công nhân miền Bắc tại khu này. Theo đó, hiệp hội đã thông qua một bản cam kết rằng vẫn trả lương tháng 4 như mức cũ là 70,35 USD và sẽ trả phần tăng lên sau khi cơ quan chức năng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đạt được thống nhất cuối cùng.
Dựa trên kết quả này, đại diện hiệp hội dự kiến sẽ lại đến khu công nghiệp liên Triều Gaesung vào ngày 22/5 tới để gặp quan chức Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên.
Hôm 17/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo đã gặp đại diện Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Tại đó, Bộ trưởng Hong đã nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề tiền lương phải thông qua đàm phán giữa hai miền. Ông Hong cũng kêu gọi các doanh nghiệp đi theo đường hướng với Chính phủ trên vấn đề này.