Nhân mùa Phật đản thứ 2559 theo Phật lịch, Hàn Quốc hôm 25/5 đã tổ chức Đại lễ Phật đản tại 20.000 ngôi chùa trên toàn quốc. Ở Hàn Quốc, phật tử kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời vào ngày 8/4 âm lịch với nhiều nghi lễ tôn giáo và hoạt động phong phú. Đây cũng là ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo trong năm.
Tại chùa Jogye (Tào Khê) ở thủ đô Seoul, đại lễ được tổ chức với chủ đề "Cùng tồn tại, cùng sinh sống và cùng một tấm lòng" với sự tham gia của hơn 10.000 phật tử và các quan chức Phật giáo trong đó có Đại đức Jaseung, Tổng thư ký Tông phái Phật giáo Jogye của Hàn Quốc.
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm bán đảo Hàn Quốc giành độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Nhật, tông phái Jogye đã công bố bản cầu kinh chung liên Triều với niềm mong mỏi về thống nhất hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đề ra ba phương án hướng tới thống nhất đất nước. Kể từ năm 1997, giới Phật giáo hai miền Nam-Bắc đều đã cùng công bố bản cầu kinh chung. Tuy nhiên, nghi thức này từng bị gián đoạn kể từ năm 2012 do không có hồi âm từ phía miền Bắc.
Gia quyến các nạn nhân trong vụ chìm tàu khách Sewol tháng 4 năm ngoái, những lao động bị sa thải và những thân phận bị bỏ rơi như người đồng tính được mời đến đại lễ này để cùng cầu chúc cho một thế giới nơi tất cả mọi người đều được tôn trọng, không bị phân biệt đối xử.
Ngoài đại lễ ở chùa Jogye, trong ngày này còn diễn ra những lễ hội đa dạng tại khắp các chùa trên toàn quốc. Tiêu biểu nhất là Lễ hội đèn lồng hoa sen được tổ chức trước và sau ngày Phật đản. Lễ hội này còn được gọi là “Yeondeung”, âm Hán là “Nhiên Đăng” có ý nghĩa là thắp sáng thế giới hay cống hiến và hy sinh để thông báo chân lý cho thế giới. Lễ hội này còn mang âm Hán khác là “Liên Đăng” có nghĩa là đèn lồng hoa sen, do loài hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết, đồng thời cũng là loài hoa thiêng của Phật giáo.