Trong bối cảnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đang lây lan nhanh chóng, một nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc công bố đã phát triển thành công bộ dụng cụ chẩn đoán đầu tiên trên thế giới có thể xác nhận bị nhiễm căn bệnh này hay không chỉ trong vòng 15 phút.
Đây là công trình chung giữa Giáo sư Song Dae-sub thuộc khoa Dược trường Đại học Korea và công ty sinh học Bionote. Công ty này hôm thứ Sáu (29/5) cho biết đã chính thức xuất khẩu sản phẩm này sang Ả-rập Xê-út và sản phẩm hiện được ứng dụng để xác định tình hình nhiễm vi-rút trong lạc đà tại khu vực Trung Đông.
Nhóm nghiên cứu cũng cho biết bộ dụng cụ chẩn đoán này hiện mới chỉ được dùng cho động vật, nhưng cũng có thể được phát triển thêm để dùng cho người nếu vi-rút MERS tăng cường hoành hành tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, bộ dụng cụ này sẽ phải trải qua một quá trình thử nghiệm trên người và phải nhận được sự cho phép của Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).
Nhóm nghiên cứu này đã công bố công trình của mình trên số ra tháng 6 của tạp chí chuyên ngành vi sinh vật học Journal of Clinical Microbiology do Hiệp hội vi trùng học và Vi Sinh Học Mỹ (American Society of Microbiology) phát hành.
Theo nhóm nghiên cứu này, bộ dụng cụ của họ chẩn đoán bằng cách xem xét nước mũi hoặc đờm của động vật, cho kết quả đã bị nhiễm MERS chính xác đến 93,9% và không bị nhiễm chính xác đến 100%.
Cơ quan y tế Hàn Quốc hiện đang làm việc với nhóm nghiên cứu này để ứng dụng sản phẩm trong nước nhằm đối phó với tình hình MERS đang lây lan.
Theo Giáo sư Song Dae-sub, MERS nhiều khả năng sẽ không lây lan rộng hơn nữa nếu cơ quan chức năng thực hiện việc điều trị cách ly triệt để, và không nên quá lo sợ về căn bệnh này.