Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đẩy mạnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, một hội thảo nhằm mở rộng thương mại tự do và áp dụng các quy chế thương mại một cách hợp lý đã diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc hôm thứ Năm (4/6).
Đó là "Diễn đàn quốc tế Seoul về phòng vệ thương mại 2015" do Ủy ban thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc và Tổ chức thương mại thế giới (WTO) phối hợp tổ chức tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM).
Tham dự diễn đàn có hơn 300 đại biểu thuộc các cơ quan phòng vệ thương mại và chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến từ 18 quốc gia lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Ấn Độ và Bra-xin.
Diễn đàn sẽ kéo dài đến hết ngày 5/6, tập trung thảo luận về phương án hợp lý hóa các biện pháp phòng vệ thương mại như thuế chống bán phá giá, hàng rào bảo hộ, thuế đối kháng hay còn gọi là thuế chống trợ cấp để ngăn chặn các hành vi thương mại không công bằng.
Là một hội nghị lớn trong lĩnh vực phòng vệ thương mại do Hàn Quốc khởi xướng, đây là lần đầu tiên sự kiện này có sự phối hợp đồng tổ chức của WTO.
Tổng thống Park Geun-hye cho rằng với sự ra đời của WTO, thương mại tự do đã đóng góp lớn cho việc các nước thể hiện tiềm năng của mình và theo đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu khai mạc, bà Park nói Hàn Quốc ủng hộ thương mại tự do và nhấn mạnh sự thịnh vượng có được ngày hôm nay chính là từ thương mại.