Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (5/6) đã trình Quốc hội phê chuẩn các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với ba nước là Trung Quốc, Việt Nam và New Zealand. Đây đều là những hiệp định mà Seoul đã ký kết chính thức với các nước này, chỉ còn chờ sự phê duyệt của Quốc hội.
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng khi FTA với ba nước trên có hiệu lực, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn và sản lượng ngành chế tạo cũng sẽ tăng cao hơn.
Bên cạnh đó, Chính phủ cho biết đã sẵn sàng biện pháp đối phó trong bối cảnh nhiều ý kiến quan ngại về những thiệt hại mà các ngành nông nghiệp và thủy sản có thể phải gánh chịu, cụ thể là sẽ rót thêm khoảng
900 tỷ won (tương đương 810 triệu USD) trong 10 năm tới.
Trong đó, trước tiên 110 tỷ won (khoảng 99 triệu USD) sẽ được dùng để hỗ trợ cho 20 khu vực canh tác nông nghiệp lớn trên toàn quốc, 100 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tỷ lệ cơ giới hóa ngành này lên đạt 85%.
Đối với ngành ngư nghiệp, Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp như hạ lãi suất vay ưu đãi quỹ chính sách từ 3%/năm xuống còn 2%/năm, đồng thời đưa vào áp dụng các chính sách như bảo hiểm bảo đảm thu nhập cho các hộ ngư dân.
Ngoài ra, để đẩy mạnh nền tảng xuất khẩu hàng nông thủy sản nội địa, Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ khai thác thị trường nước ngoài và mở rộng các trung tâm trao đổi hàng hóa phục vụ xuất khẩu.
Để tăng sức cạnh canh của ngành chăn nuôi, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ các hộ dân có nguyện vọng nuôi giống bò Hàn cải tiến và giúp đỡ việc sản xuất sữa bò tươi trong nước.
Trên nền tảng đã sẵn sàng những đối sách như trên, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng các Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, Trung Quốc và New Zealand sẽ được phê chuẩn để chính thức có hiệu lực ngay trong năm nay.