Ủy ban thẩm định đối sách giá tiêu dùng thuộc chính quyền thành phố Seoul hôm 18/6 đã thông qua phương án tăng phí các phương tiện giao thông công cộng của thành phố và sẽ áp dụng tăng giá từ ngày 27/6 tới.
Theo đó, mức vé một lượt tàu điện ngầm dành cho người lớn là 1.050 won (tức 0,95 USD) như hiện tại sẽ tăng lên 1.250 won (1,13 USD), giá vé xe buýt nội thành tăng lên 1.200 won (1,09 USD).
Giá vé xe buýt ban đêm là 2.150 won (1,91 USD), vé tuyến xe buýt tới các thành phố vệ tinh gần thủ đô Seoul tăng lên thành 2.300 won (2,09 USD), vé tuyến xe buýt làng (tuyến ngắn đi trong một khu vực dân cư nhỏ) sẽ tăng 150 won (0,14 USD) lên thành 900 won (0,82 USD). Riêng mức phí với trẻ em và thanh thiếu niên vẫn được giữ nguyên.
Ngoài ra, nếu sử dụng thẻ giao thông công cộng đi xe buýt hay tàu điện ngầm trước 6 giờ 30 phút sáng thì người dân sẽ được giảm 20% giá vé. Người nước ngoài có quyền cư trú vĩnh viễn tại Hàn Quốc nếu trên 65 tuổi cũng được hưởng ưu đãi giống như người Hàn là được đi miễn phí.
Lần tăng giá vé trước đó của chính quyền thành phố Seoul là cách đây hơn ba năm, tức vào tháng 2 năm 2012.
Thành phố Seoul cho biết việc tăng phí này nhằm tái đầu tư cải thiện an toàn và chất lượng dịch vụ hệ thống giao thông công cộng của thành phố.
Trước tiên, chính quyền thành phố sẽ đầu tư 1.900 tỷ won (khoảng 1,7 tỷ USD) để đảm bảo an toàn như thay thế tuyến tàu điện ngầm đã cũ kỹ. Thành phố cũng quyết định đầu tư 30 tỷ won (27,2 triệu USD) từ nay cho tới năm 2018 để cải thiện chất lượng dịch vụ của các tuyến xe buýt.
Đồng thời, chính quyền Seoul cũng đang xúc tiến thiết lập một quy chế bắt buộc thăm dò ý kiến người dân trước khi lên phương án tăng phí giao thông công cộng.