Theo báo cáo về sự thay đổi và hiện trạng của sức cạnh tranh xuất khẩu do Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố hôm 5/7, việc xuất khẩu giảm trong thời gian gần đây đã bị tác động lớn bởi nhu cầu giảm ở các nước giao dịch chính của Hàn Quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), hơn là do sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước yếu đi.
Viện nghiên cứu phân tích, nếu chỉ nhìn vào sức cạnh tranh xuất khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản và EU trong quý I năm 2015 thì có thể thấy nhiều yếu tố có thể khiến xuất khẩu của Hàn Quốc tăng, nhưng tình hình đã đổi chiều do nhu cầu ở các nước nhập khẩu giảm.
Trong khi đó, mặc dù nhu cầu ở thị trường Mỹ suy giảm, xuất khẩu từ Hàn Quốc sang nước này đã tăng do sức cạnh tranh cao của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Viện nghiên cứu cũng đã chỉ ra một vài mặt hàng có sức cạnh tranh xuất khẩu giảm như điện thoại di động và màn hình, gang thép tại thị trường Trung Quốc, điện thoại di động ở Mỹ và gang thép và dầu mỏ tại thị trường Nhật Bản.