Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại rằng việc Hy Lạp từ chối gói cứu trợ với các điều kiện khắt khe của châu Âu sẽ gây biến động không chỉ cho thị trường tài chính thế giới mà còn cả thị trường trong nước.
Hôm 5/7 (theo giờ địa phương), người dân Hy Lạp trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đã nói không với gói cứu trợ với kèm theo các điều kiện "khó nhằn" của châu Âu, khiến nước này chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Các cơ quan hữu quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Hai (6/7) đã mở cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô và xem xét ảnh hưởng của vụ việc tới thị trường tài chính Hàn Quốc.
Theo Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Joo Hyung-hwan, việc Hy Lạp vỡ nợ có thể đi theo chiều hướng khác với dự kiến bất cứ lúc nào vì còn liên quan đến vấn đề chính trị. Do đó, theo Thứ trưởng, Hàn Quốc cần phải đối phó với bất ổn trong dài hạn hơn là dao động giữa lo sợ và hy vọng về tình hình thị trường.
Thứ trưởng Joo nói thêm, cần cân nhắc vấn đề Hy Lạp vỡ nợ mở rộng sang các nước láng giềng và việc Mỹ tăng lãi suất cơ bản.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét ảnh hưởng lan tỏa của thị trường ngoại hối và tiền tệ theo sau các yếu tố rủi ro như vụ Hy Lạp vỡ nợ và chuẩn bị các đối sách cho cả nền kinh tế thực.
Vào hôm 6/7, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã đứng ở mức 2.053,93 điểm, giảm 50,48 điểm so với hôm trước.
Chỉ số sàn giao dịch (KOSDAQ) ghi nhận 752,01 điểm, giảm 17,25 điểm so với hôm trước.
Về thị trường ngoại hối ở Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD hôm 6/7 đạt 1.126,5 won/USD, tăng 3,5 won so với hôm trước.