Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (9/7) đã mở phiên họp của Ủy ban chính sách tiền tệ và quyết định hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2015 từ 3,1% xuống còn 2,8%.
Trong buổi họp báo sau phiên họp, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol cho biết, xuất khẩu trong thời gian qua rơi vào trì trệ cũng như những ảnh hưởng xấu của dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) và hạn hán tại miền Trung đã khiến tăng trưởng kinh tế trong quý II vừa qua thấp hơn 0,4% so với dự đoán. Đây chính là lý do khiến BOK quyết định hạ triển vọng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xuống còn 2,8%.
Trước đó, BOK từng đưa ra dự đoán tăng trưởng kinh tế 4,2% vào tháng 4 năm ngoái, sau đó lần lượt hạ xuống 4% vào tháng 7 và 3,9% vào tháng 10, rồi xuống còn 3,4% vào tháng 1 năm nay và 3,1% vào tháng 4 vừa qua.
Ngoài ra, BOK vẫn giữ nguyên dự báo từ tháng 4 rằng tỷ lệ lạm phát trong năm nay sẽ tăng 0,9%.
Cùng ngày, cơ quan tài chính này cũng quyết định duy trì lãi suất cơ bản trong tháng 7 này là 1,5%/năm. Vào tháng trước, BOK đã giảm 0,25% lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử là 1,5%. Thống đốc Lee giải thích rằng cần phải theo dõi thêm hiệu quả từ đợt giảm lãi suất cơ bản trong tháng trước cũng như kế hoạch ngân sách bổ sung của Chính phủ.
Ngoài ra, ông Lee cũng cho biết quyết định duy trì lãi suất cơ bản là do cân nhắc tới các yếu tố tổng hợp khác như nợ hộ gia đình tiếp tục đà tăng đột biến với trọng tâm là nợ thế chấp mua nhà cộng với bất ổn thị trường tài chính trong và ngoài nước sau vụ Hy Lạp vỡ nợ.