Nhà nghiên cứu Lee Suk thuộc Viên nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) trong Tạp chí Bắc Triều Tiên của KDI số tháng 7 phát hành ngày 12/7 vừa qua đã có bài viết mang tên "Việc thống nhất bán đảo Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế Đông Bắc Á".
Theo nhà nghiên cứu này, chi phí cho thống nhất chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc. Nếu tính từ năm 2020 cho tới năm 2050, con số cụ thể sẽ là khoảng 3.000 tỷ USD. Ngoài ra, nhà nghiên cứu Lee Suk cũng nói rằng các nước láng giềng Đông Bắc Á sẽ đứng trước cơ hội đầu tư mới và cực kỳ lớn trên bán đảo Hàn Quốc.
Nhà nghiên cứu này cũng phân tích rằng sau khi thống nhất, sẽ có khoảng 10 triệu dân sinh sống ở khu vực giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Khu vực này nhiều khả năng sẽ nổi lên như một thị trường tiêu thụ quan trọng của Đông Bắc Á.
Theo ông Lee, khu vực Bắc Triều Tiên thuộc bán đảo Hàn Quốc thống nhất dự kiến cũng sẽ trở thành một nơi cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho toàn Đông Bắc Á.