Ủy ban chung liên Triều tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã mở cuộc họp lần thứ sáu vào hôm 16/7 tại khu công nghiệp này ở Bắc Triều Tiên để thảo luận về vấn đề tiền lương cho người lao động. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được sự nhất trí nào.
Sau hơn một năm bị gián đoạn, cuộc họp của Ủy ban chung đã khởi đầu khá suôn sẻ với chủ đề về hạn hán ở cả hai miền và đợt mưa quý giá vào cuối tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên, buổi họp đã diễn ra đầy căng thẳng với năm lượt họp tới tận đêm khuya. Vậy nhưng chủ đề trọng tâm là vấn đề tiền lương cho người lao động Bắc Triều Tiên lại không đạt được kết quả nào.
Phía miền Nam chỉ ra rằng miền Bắc đã vi phạm nội dung nhất trí của hai miền là các vấn đề về điều hành khu công nghiệp Gaesung phải thông qua thảo luận liên Triều. Đồng thời Seoul cũng thể hiện lập trường mềm dẻo của mình khi đề xuất điều chỉnh lại một cách hợp lý về vấn đề tiền lương. Nhưng Bắc Triều Tiên vẫn một mực khăng khăng quan điểm là việc tăng lương tối thiểu thuộc về quyền chủ quyền của nước này.
Bình Nhưỡng cũng đã từ chối yêu cầu của phía miền Nam về tổ chức lại một cuộc họp khác, nói rằng nếu Chính phủ miền Nam không chấp nhận yêu cầu tăng lương tối thiểu thì việc họp bàn cũng không có ý nghĩa gì.
Liên quan tới đề xuất giải quyết ba vấn đề đi lại, viễn thông và hải quan tại khu công nghiệp Gaesung, nước này yêu cầu phía miền Nam phải dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế ban hành ngày 24/5/2010 trước đã.
Kết thúc buổi họp, Tổng cục trưởng Tổng cục chỉ đạo đặc khu Trung ương Bắc Triều Tiên Park Cheol-su, trưởng đoàn phía Bắc Triều Tiên, đã bày tỏ bất mãn cho rằng sự tồn tại của Ủy ban chung liên Triều tại khu công nghiệp Gaesung là điều không cần thiết.
Bình Nhưỡng từng đơn phương sửa đổi một số một số điều trong Quy định về người lao động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung như bỏ mức lương trần vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, nước này gửi thông báo tới Chính phủ miền Nam cho biết sẽ tăng lương tối thiểu từ 70,35 USD lên 74 USD một tháng kể từ tháng 3 năm nay. Hàn Quốc đã phản đối mạnh mẽ những động thái đơn phương này của Bắc Triều Tiên và kiên quyết cho rằng vấn đề tiền lương người lao động tại khu công nghiệp Gaesung phải có sự thỏa thuận nhất trí từ cả hai miền.