Trong cuộc họp nội các hôm thứ Ba (21/7), Bộ Giáo dục và Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học Hàn Quốc đã báo cáo "Kế hoạch xúc tiến bồi dưỡng nhân tài vì một xã hội chú trọng phần mềm".
Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, môn thông tin sẽ được chuyển thành môn học bắt buộc ở bậc trung học cơ sở. Các học sinh sẽ được học về cách ứng dụng phần mềm và phát triển phần mềm với thời lượng học là trên 34 giờ. Ngoài ra, tại bậc học trung học phổ thông, môn thông tin cũng được chuyển từ môn tự chọn chính sang môn tự chọn thông thường, mở thêm cơ hội lựa chọn cho học sinh.
Chính phủ quyết định sẽ tiến hành đào tạo nghiệp vụ phần mềm cho 30% giáo viên tiểu học (khoảng 60.000 người) từ nay cho tới năm 2018 và huấn luyện chuyên sâu cho 1.800 giáo viên trung học môn công nghệ thông tin và giáo viên có chứng chỉ công nghệ thông tin, máy tính.
Tại bậc đại học, Chính phủ cũng sẽ mở rộng giáo dục cơ bản về phần mềm cho các học sinh khối xã hội và nhân văn, hỗ trợ tối đa 2 tỷ won (1,7 triệu USD) cho các trường được chọn là trường đại học điểm về phần mềm.
Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố lấy năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội chú trọng phần mềm. Chính phủ cho rằng việc đẩy mạnh giảng dạy phần mềm là cần thiết để duy trì vị thế của Hàn Quốc là một quốc gia hàng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin và bồi dưỡng nhân tài sáng tạo cho tương lai.