Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc có thể sẽ rơi xuống ngưỡng 0,8% vào những năm 2060 do xã hội già hóa nhanh. Theo đó, có ý kiến cho rằng cần mở rộng tuyển dụng đối tượng thanh thiếu niên, phụ nữ, người trung tuổi và cao tuổi, cũng như lập các chính sách di cư trung và dài hạn.
Nội dung trên được Giáo sư Kim Jung-ho trường Đại học Ajou đưa ra vào hôm thứ Ba (21/7), trong báo cáo mang tên "Biến đổi cấu trúc dân số và triển vọng kinh tế trung và dài hạn" tại hội thảo với chủ đề "Xã hội già hóa, tăng trưởng thấp, chúng ta chuẩn bị tới đâu?".
Trong báo cáo này, giáo sư Kim nói rằng tính năng động của nền kinh tế Hàn Quốc sẽ khó tránh khỏi bị suy giảm do xã hội già hóa và nền kinh tế đạt tới giai đoạn phát triển cao. Ông nhận định rằng tới năm 2060, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc sẽ chỉ còn ở ngưỡng 0,8%. Hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng này được đánh giá ở ngưỡng đầu hoặc giữa 3%.
Giáo sư Kim dự đoán rằng nếu hoán đổi sang tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người thì tốc độ tăng trưởng vào năm 2060 của Hàn Quốc sẽ hạ xuống mức 1%.
Giáo sư Kim cho rằng để nâng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng cần phải cải cách doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất của tổng hòa mọi yếu tố như mở rộng cơ hội việc làm, phát triển công nghệ, cải thiện môi trường kinh doanh và quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, và tăng hiệu quả của thị trường lao động.