Ủy ban giám sát tài chính hôm thứ Tư (22/7) đã công bố phương án quản lý nợ hộ gia đình. Theo đó, khi vay tiền thấp hơn mức trần tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp (LTV) và tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) nhưng lại cao hơn mức vay do các ngân hàng đặt ra, người vay phải trả góp tiền gốc lẫn lãi ngay từ khi vay tiền.
Đến nay tại Hàn Quốc, những người vay tiền chỉ phải trả lãi trong vòng ba đến năm năm đầu rồi mới bắt đầu trả tiền gốc. Điều này đã khiến các hộ gia đình vay thế chấp mua nhà quá mức so với thu nhập hoặc trì hoãn trả nợ gốc mà chỉ trả lãi.
Ủy ban giám sát tài chính cho biết đối sách này sẽ được áp dụng đối với những ai muốn thay đổi điều kiện của khoản vay hoặc vay thêm.