Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

GDP của Hàn Quốc đã tăng 31.000 lần so với năm 1953

Write: 2015-08-10 17:59:52Update: 2015-08-10 18:07:17

GDP của Hàn Quốc đã tăng 31.000 lần so với năm 1953

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (10/8) đã công bố tài liệu thống kê nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (15/8/1945-15/8/2015). 
 
Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2014 đạt 1.485.000 tỷ won (khoảng 1.274 tỷ USD), cao gấp 31.000 lần so với năm 1953, năm kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là 47,7 tỷ won (tương đương 44,7 triệu USD ở thời điểm hiện tại). Hiện GDP của  Hàn Quốc đang đứng thứ 13 thế giới.
 
Hàn Quốc đã tăng trưởng bình quân 7,3%/năm kể từ sau khi bắt đầu thống kê số liệu này vào năm 1953. Chỉ có hai năm quốc gia tăng trưởng âm là năm 1980, khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai và năm khủng hoảng tiền tệ 1998.
 
Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc từ 67 USD vào năm 1953 đã tăng lên 28.000 USD vào năm ngoái. 
 
Giá tiêu dùng tăng lên gấp 330 lần trong khoảng từ năm 1945 đến năm 1952, còn từ năm 1965 đến năm 2014 đã tăng lên gấp 36 lần.
 
Tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp từng chiếm 48,2% vào năm 1953 đã giảm xuống chỉ còn 2,3% vào năm ngoái. Do ảnh hưởng từ các chính sách phát triển công nghiệp nặng và hóa chất vào những năm 1970 mà tỷ trọng ngành này đã tăng từ 7,8% lên 30,3%.
 
Quy mô xuất khẩu từng chỉ đạt 25 triệu USD vào năm 1956 đã vọt lên 572,7 tỷ USD vào năm ngoái, đứng thứ sáu thế giới. Mức độ phụ thuộc về thương mại của Hàn Quốc tăng lên từ 15,2% năm 1956 lên 99,5% vào năm ngoái.
 
Mặt hàng xuất khẩu chủ lực những năm 1960 là quặng sắt, những năm 1970 là dệt sợi, tới những năm 1990 chuyển thành chíp bán dẫn.
 
Dân số Hàn Quốc hiện tại là 47.990.000 người, tăng gấp 2,4 lần so với năm 1949. Số thành viên hộ gia đình bình quân đạt 2,7 người vào năm 2010, giảm so với 5,4 người vào năm 1953.
 
Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc là 81,8 tuổi, tăng gần 20 tuổi so với năm 1970 là 61,9 tuổi.
 
Tính theo tiêu chuẩn năm 2013 thì chiều cao và cân nặng trung bình của nam giới Hàn Quốc độ tuổi 17 đã tăng lần lượt 9,5cm và 14kg so với năm 1965.
 
Số bác sĩ trên 1000 dân số vào năm 1949 chỉ đạt 0,22 người đã tăng lên gấp 10 lần, tức 2,18 người vào năm 2013. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe do người dân cảm nhận lại đứng cuối trong các nước thành viên của Tổ chức và hợp tác phát triển kinh tế (OECD).

Lựa chọn của ban biên tập