Các hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc cho thấy xu hướng tăng trưởng nhanh chóng, lần đầu tiên vượt ngưỡng 50% thị phần hàng không nội địa sau 10 năm kể từ khi hãng hàng không giá rẻ đầu tiên xuất hiện tại Hàn Quốc.
Đầu tiên chính là hãng Jeju Air, ra đời vào năm 2005, với chiến lược marketing đi đầu về năng lực cạnh tranh giá cả. Tới nay, các hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc đã chiếm tới 53% thị phần hàng không nội địa.
Đặc biệt, kể từ sau năm 2007, mỗi năm các hãng hàng này lại tăng trưởng trên 50%. Tỷ lệ chiếm lĩnh thị phần tuyến quốc tế vượt ngưỡng 13%.
Chỉ riêng trong năm nay, đã có 16 đường bay quốc tế giá rẻ được mở thêm, trong đó có tuyến tới Hawaii (Mỹ).
Lượng hành khách sử dụng hàng không giá rẻ cho các đường bay quốc tế chỉ đạt 1.070.000 người vào năm 2010 đã tăng gấp sáu lần vào năm ngoái, đạt 6.100.000 người.
Trong năm năm qua, 14 hãng hàng không giá rẻ nước ngoài cũng đang cạnh tranh quyết liệt tại Hàn Quốc.
Nhu cầu đi du lịch trong và ngoài nước của người dân Hàn Quốc tăng cao do cạnh tranh về giá cả giữa các hãng hàng không, cùng với việc giá dầu quốc tế giảm đã khiến cho thị trường hàng không mở rộng hơn, dẫn đến xu thế tăng trưởng của hàng không giá rẻ.
Tuy nhiên, các hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc cũng phải giải quyết nhiều bài toán như vấn đề an toàn do sử dụng máy bay lạc hậu, giá cả vẫn chưa cạnh tranh được so với các hãng nước ngoài.