Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc phát triển thành công công nghệ phát điện nhờ chênh lệch nồng độ muối

Write: 2015-08-11 16:08:26Update: 2015-08-11 18:09:39

Hàn Quốc phát triển thành công công nghệ phát điện nhờ chênh lệch nồng độ muối

Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu công nghệ năng lượng Hàn Quốc (KIER) đã phát triển thành công công nghệ phát điện tận dụng chênh lệch nồng độ muối đầu tiên tại Hàn Quốc.

So với nước sông (nước ngọt) gần như không có nồng độ muối thì nước biển (nước mặn) có nồng độ muối là 3,5%. Công nghệ phát điện này đưa nước ngọt và nước biển đi qua bể chứa có lắp màng trao đổi ion âm và dương, các ion natri (Na+) và ion clorua (Cl–) trong nước biển sẽ di chuyển sang bể nước ngọt nơi có nồng độ muối thấp hơn. 

Khi đó, ion natri dương sẽ đi qua màng trao đổi ion dương, ion clorua âm sẽ đi qua màng trao đổi ion âm, các ion âm và dương được tách ra, tạo thành dòng điện.

Viện nghiên cứu công nghệ năng lượng Hàn Quốc đang thí điểm vận hành thiết bị phát điện theo công nghệ này loại 500W có thể chạy được một chiếc nồi cơm điện. 

Về mặt địa lý, Hàn Quốc có ba mặt giáp biển và có năm con sông lớn. Nếu tận dụng nguồn nước biển và nước sông thì có thể sản xuất 3.400MW điện, bằng 20% công suất phát điện của nhà máy điện nguyên tử. Khác với công nghệ phát điện bằng sức gió hay năng lượng mặt trời chịu nhiều ảnh hưởng vào thời tiết hay môi trường, công nghệ phát điện nhờ chênh lệch nồng độ muối này chỉ cần tới nước ngọt và nước biển, khiến cho việc sản xuất điện năng ổn định hơn. Hiện tại, các nước như Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ đang tiến hành nghiên cứu rộng rãi về phương pháp này.

Viện nghiên cứu công nghệ năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến thương mại hóa mô hình phát điện nhờ chênh lệch nồng độ muối vào năm 2025.

Lựa chọn của ban biên tập