Trong bài phát biểu chào mừng khai mạc Hội thảo quốc tế vì đồng nhất ngôn ngữ hai miền Nam-Bắc nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Bộ trưởng Thống nhất Hong yong-pyo cho biết Sejong đại đế, vị vua thứ tư triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến XIX), người sáng lập bộ chữ cái tiếng Hàn Hangeul, đã rất coi trọng việc chữ cái này phải góp phần để người dân có thể giao tiếp, truyền đạt suy nghĩ với nhau một cách suôn sẻ. Do đó, điều chắc chắn là ngôn ngữ dân tộc Hàn giữa hai miền Nam-Bắc cần phải đồng nhất.
Bộ trưởng Hong nói rào cản lớn nhất mà người tị nạn Bắc Triều Tiên gặp phải khi thích nghi cuộc sống ở Hàn Quốc chính là rào cản ngôn ngữ.
Trong khi đó, ông Hong Yong-pyo bày tỏ sự ưu tư, lo ngại khi chứng kiến quan hệ liên Triều càng lún sâu vào trạng thái nghiêm trọng sau vụ nổ mìn ở khu vực phi quân sự liên Triều. Tuy nhiên, ông khẳng định người Hàn vẫn phải ôm trong lòng ước mơ và niềm khao khát để hướng tới thống nhất đất nước.