Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ ba của Trung Quốc

Write: 2015-08-17 17:15:34Update: 2015-08-17 18:59:15

Hàn Quốc là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ ba của Trung Quốc

Trong năm 2014, Hàn Quốc là đối thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 290,5 tỷ USD. Trong khi đó, lượng giao dịch thương mại của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên chỉ đạt 6,4 tỷ USD, bằng 1/45 so với Hàn Quốc.
 
Báo Nhân dân của Trung Quốc hôm 16/8 trích số hiệu của Triển lãm Đông Bắc Á-Trung Quốc lần thứ 10 khai mạc gần đây, cho biết kim ngạch giao dịch thương mại của nước này với các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á đạt 712,032 tỷ USD, chiếm 17% tổng giao dịch nước ngoài của Trung Quốc.
 
Trong đó, kim ngạch thương mại với Nhật Bản, đạt 312,484 tỷ USD. Tiếp theo đó là với Hàn Quốc đạt 290,563 tỷ USD, Nga là 95,285 tỷ USD, Mông Cổ 7,3 tỷ USD và Bắc Triều Tiên là 6,388 tỷ USD. Theo đó, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là đối tác thương mại lớn thứ hai và thứ ba của Trung Quốc.
 
Tổng đầu tư của các quốc gia Đông Bắc Á vào Trung Quốc đạt 8,336 tỷ USD, chiếm 6,5% tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc trên toàn thế giới.
 
Trong đó, tổng đầu tư của Hàn Quốc tại Trung Quốc đạt 3,966 tỷ USD, nhưng đầu tư của Trung Quốc vào Hàn Quốc chỉ đạt 494 triệu USD, tức chênh lệch tới tám lần.
 
Cũng tương tự, Nhật Bản đầu tư vào Trung Quốc 4,325 tỷ USD nhưng đầu tư ngược lại của Trung Quốc vào Nhật chỉ đạt 234 triệu USD, thấp hơn 18 lần.
 
Như vậy, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng lần lượt xếp vị trí thứ hai và thứ ba về đầu tư tại Trung Quốc.
 
Ngược lại, đầu tư của Trung Quốc vào các nước Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Nga lại lớn hơn rất nhiều so vốn đầu tư của các nước đó vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã đầu tư vào Bình Nhưỡng 18 triệu USD trong khi đầu tư của Bắc Triều Tiên vào Trung Quốc chỉ đạt 290.000 USD.
 
Đầu tư của Trung Quốc vào Nga và Mông Cổ lần lượt là 790 triệu và 494 triệu USD, trong khi đầu tư của hai nước này vào Trung Quốc chỉ đạt 41 triệu USD và 160.000 USD.
 
Tuy nhiên, Bắc Kinh không đề cập tới xu hướng giao dịch thương mại so với trước đó.
 
Trong cuộc họp báo tại triển lãm, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Tống Diệu Minh cho biết Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục đàm phán ký kết Hiệp đinh thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật. Ông còn cho biết về việc sắp hoàn thiện xây dựng khu công nghiệp có sự hợp tác giữa ba nước tại khu vực sông Đồ Môn, Trung Quốc, con sông ranh giới ba nước Trung-Triều-Nga.
 
Phó Vụ trưởng Tống Diệu Minh nói việc Hàn Quốc và Trung Quốc ký kết chính thức Hiệp định thương mại tự do song phương vào tháng 6 không chỉ thiết lập một hệ thống quy chế cho giao dịch thương mại song phương mà còn mở ra một thời kỳ phát triển mới cho hai quốc gia, góp phần lớn vào sự phát triển thương mại khu vực Đông Bắc Á.

Lựa chọn của ban biên tập