Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng miền Bắc Kim Jong-un đã ban bố "tình trạng bán chiến tranh" sẵn sàng chiến đấu trên toàn tiền tuyến từ sau 5 giờ chiều thứ Sáu (21/8).
Đồng thời, ông Kim Jong-un còn hạ lệnh cho toàn bộ các đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên chuyển sang vũ trang hoàn toàn, tức có thể tác chiến bất kỳ lúc nào phát sinh tình huống khẩn cấp.
KCNA nói rằng miền Bắc đã cử gấp các sĩ quan chỉ huy ra tiền tuyến để chỉ đạo tác chiến quân sự như bắn pháo vào các thiết bị liên quan và trấn áp những động thái đáp trả của miền Nam nếu trong vòng 48 tiếng tới Seoul không dừng việc phát loa phóng thanh, một chiến thuật tâm lý, hướng về nước này.
Đích thân Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp tình huống khẩn cấp mở rộng có sự tham dự của các ủy viên Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động và sĩ quan chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên.
Trước đó, vào đêm hôm 20/8, thông qua báo cáo khẩn Bộ Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, nước này đã phủ nhận về việc bắn pháo vào khu vực tiền tuyến phía Tây và cho rằng Hàn Quốc đã bắn 29 phát pháo nhằm vào trạm gác của nước này.
KCNA còn nói quân đội Bắc Triều Tiên không bị thiệt hại gì nhưng việc miền Nam bắn pháo vào lãnh thổ nước này là một động thái khiêu khích quân sự nghiêm trọng không thể chấp nhận.