Bắc Triều Tiên đã gửi điện thư cho Hàn Quốc dưới danh nghĩa Tổng tham mưu trưởng quân đội qua đường dây liên lạc quân sự liên Triều trên biển Tây vào chiều ngày 20/8.
Điện thư lên án việc Hàn Quốc phát loa phóng thanh, một chiến thuật tâm lý hướng tới miền Bắc, là một động thái khiêu khích nghiêm trọng. Nước này đe dọa sẽ tiến hành thêm các động thái quân sự khác nếu Hàn Quốc không dừng việc phát loa phóng thanh trong vòng 48 tiếng. Nếu tính từ thời điểm điện thư đến Hàn Quốc thì khoảng thời gian 48 giờ mà nước này yêu cầu sẽ là tới 5 giờ chiều ngày 22/8.
Ngoài ra, cũng vào chiều ngày 20/8, Bắc Triều Tiên đã gửi thư riêng dưới danh nghĩa Bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yang-gon tới Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Kwan-jin.
Nước này quy kết việc miền Nam phát loa phóng thanh là một động thái tuyên truyền chống phá nước này và đe doạ Seoul phải dừng ngay nếu không sẽ phải đối mặt với hành động quân sự từ miền Bắc.
Tuy nhiên, nước này xoa dịu rằng có ý định nỗ lực để dàn xếp vụ việc này và mở ra một lối thoát cải thiện quan hệ liên Triều.
Trước đó vào hôm 15/8, Bắc Triều Tiên đã cảnh cáo sẽ đáp trả vụ Hàn Quốc mở lại loa phóng thanh sau 11 năm. Tới chiều ngày 20/8, nước này đã thực hiện động thái khiêu khích với hai lượt bắn pháo vào lúc 3 giờ 53 phút và 4 giờ 12 phút chiều vào khu vực xã Jung, huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi.
Tuy nhiên, phía quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục cho phát loa phóng thanh hướng về Bắc Triều Tiên bất chấp chiến thuật hai mặt này của miền Bắc.
Trên thực tế, từ đêm ngày 20/8 đến rạng sáng ngày 21/8, quân đội Hàn Quốc vẫn tiến hành phát loa phóng thanh tại 11 địa điểm ở đường ranh giới quân sự liên Triều theo đúng kế hoạch.