Bộ Thống nhất Hàn Quốc lúc 10 giờ 40 phút sáng hôm thứ Sáu (21/8) đã gửi điện dưới danh nghĩa Bộ trưởng Thống nhất tới Bắc Triều Tiên có nội dung Seoul sẽ đối phó cứng rắn với động thái khiêu khích của quân đội Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, miền Bắc đã từ chối nhận điện thư này.
Sau khi tiến hành hai lượt bắn pháo vào phía Hàn Quốc tại đường ranh giới quân sự liên Triều vào hôm 20/8, Bắc Triều Tiên đã tiếp tục đe dọa rằng nếu tới 5 giờ ngày 22/8 mà Chính phủ miền Nam không dừng chiến tranh tâm lý phát loa phóng thanh hướng về nước này thì Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm động thái quân sự khác.
Nội dung điện thư cảnh cáo việc Bắc Triều Tiên chôn mìn hộp gỗ ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) gây ra vụ nổ hôm 4/8 khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương và động thái bắn pháo vào hôm 20/8 là vi phạm Hiệp định đình chiến và Thỏa thuận bất khả xâm phạm liên Triều đồng thời là động thái khiêu khích nghiêm trọng.
Ngoài ra, điện thư cũng thúc giục Bắc Triều Tiên chấm dứt hoàn toàn các hành vi thiếu suy xét cẩn trọng, nhấn mạnh miền Nam sẽ đối phó cứng rắn trên phương diện tự vệ. Nội dung điện thư cũng nêu rõ Bắc Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc nước này gây ra.
Vào chiều ngày 20/8, Bắc Triều Tiên đã bắn một phát pháo phòng không nòng 14,5mm vào lúc 3 giờ 53 phút chiều và bốn phát pháo thẳng nòng 76,2mm vào lúc 4 giờ 12 phút chiều hướng về khu vực xã Jung, huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, cách ranh giới quân sự liên Triều 700m về phía Nam.
Trong cuộc họp khẩn của đảng cầm quyền Thế giới mới tại Quốc hội hôm 21/8, Thứ trưởng Quốc phòng Baek Seung-ju giải thích rằng quân đội đã bắn đáp trả 29 phát pháo tự vệ nòng 155mm chứ không phải là 36 phát như đưa tin ban đầu.
Liên quan tới ý kiến chỉ trích quân đội đã đối phó muộn khi đáp trả lại Bắc Triều Tiên sau hơn một giờ đồng hồ, Thứ trưởng Baek giải thích rằng cần phải có thời gian để xác minh động thái khiêu khích của quân địch và di tản người dân tới vị trí an toàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo sáng hôm 21/8 đã mở cuộc họp sĩ quan chỉ huy toàn quân và nói rằng có thể Bắc Triều Tiên sẽ có thêm động thái khiêu khích sau 5 giờ chiều ngày 22/8. Bộ trưởng Han chỉ thị toàn quân đội phải đối phó cứng rắn và theo sát tình hình một cách hiệu quả.
Sau vụ miền Bắc bắn pháo tại khu vực tiền tuyến phía Tây, liên quân Hàn-Mỹ hôm 21/8 đã nâng mức giám sát quân sự "Watchcon".