Một con tàu chìm mang tên "Tàu số 4 đảo Mado", đã được phát hiện vào năm ngoái tại khu vực gần đảo Mado, huyện Taean, tỉnh Nam Chungcheong, được xác định là tàu chở ngũ cốc 600 năm trước trong triều đại Joseon.
Chiếc tàu gỗ này có chiều dài 13m và chiều rộng 5m.
Khi khai quật tàu, Cục di sản văn hóa quốc gia đã phát hiện 300 di vật trên tàu bao gồm 140 mảnh gốm và 60 mảnh gỗ khắc chữ.
Chữ được khắc trên đồ gốm chỉ tên của văn phòng Nhà nước đời vua Taejong (Thái Tông), vị vua thứ ba của triều đại Joseon và theo đó, "Tàu số 4 đảo Mado" được xác định là có xuất xứ từ đầu thế kỷ 15.
Các mảnh gỗ có khắc chữ "Naju", tên của thành phố Naju, tỉnh Nam Jeolla và chữ "Kwanghuengchang", tên của kho ngũ cốc thuộc văn phòng Nhà nước ở Seoul của triều đại Joseon.
Cục di sản văn hóa quốc gia hôm thứ Tư (25/8) cho biết, "Tàu số 4 đảo Mado" là tàu chở hàng hóa ngũ cốc được sản xuất tại khu vực Naju chuyển tới Kwanghuengchang ở Seoul vào thế kỷ 15.
Như vậy, đây là tàu duy nhất của triều đại Joseon trong số 14 tàu cổ bị chìm được phát hiện ở biển Hàn Quốc.