Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm 31/8 đã công bố Kết quả đánh giá cải cách cơ cấu các trường đại học chia làm năm mức từ A tới E tính theo tổng điểm.
Trong đó, có 32 trường đại học hệ bốn năm nhận mức đánh giá thấp là D và E. Ngoài ra, trong số 34 trường cao đẳng có hai trường bị xếp mức cuối theo phương pháp đánh giá này. Các trường này sẽ bị hạn chế toàn bộ hoặc một phần về các dự án hỗ trợ tài chính từ Chính phủ, học bổng Chính phủ và khoản vay đóng học phí.
Đặc biệt, có 10 trường như Đại học Kangnam, Đại học Gyeongju bị giới hạn vay học phí tới 50%, sáu trường hoàn toàn không được cấp khoản vay học phí như Đại học ngoại ngữ Daegu, Đại học Erfurt. Các trường bị xếp hạng ở mức thấp nhất, tức mức E, bị khuyến cáo chuyển đổi chức năng sang cơ sở đào tạo giáo dục suốt đời thông qua tư vấn trong vòng ba năm tới.
Ngoài ra, Chính phủ cũng khuyến khích các trường đại học cải tổ cơ cấu đào tạo cử nhân, đề nghị cắt giảm khoảng 5.400 chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ có 34 trường đại học và 14 trường cao đẳng thuộc nhóm đứng đầu là được phép tự quyết có cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh hay không. Các trường còn lại bị khuyến cáo giảm chỉ tiêu tuyển sinh theo bậc.
Trước đó vào tháng 1 năm nay, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố sẽ xúc tiến kế hoạch cắt giảm 160.000 chỉ tiêu đầu vào các trường đại học cho tới năm học 2023 nhằm đối phó với xu hướng giảm dân số độ tuổi đi học.