Trong phiên họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) thuộc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 31/8 (theo giờ địa phương), Hàn Quốc đã không chấp nhận đề nghị thành lập một tiểu ban giải quyết tranh chấp về nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản.
Seoul cho rằng việc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản nhằm bảo vệ sức khỏe người dân là phù hợp với Hiệp định vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS) của WTO.
Hàn Quốc bắt đầu cấm nhập khẩu thủy sản từ tám tỉnh của Nhật Bản từ tháng 9 năm 2013 do lo ngại rò rỉ chất phóng xạ từ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima tháng 3 năm 2011.
Trước đó, Bộ Thủy sản Nhật Bản hôm 20/8 đã đệ trình WTO thành lập một tiểu ban để giải quyết cưỡng chế tranh chấp với Hàn Quốc.
Seoul dự kiến sẽ đưa ra các bằng chứng khoa học như về mức độ nguy hiểm từ thủy sản hay công tác quản lý nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản để chứng tỏ quyết định cấm nhập khẩu của mình là chính đáng.