Cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ liên Triều đã diễn ra vào hôm thứ Hai (7/9) tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm để bàn về việc tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán vào dịp Tết Trung thu sắp tới.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc họp đã diễn ra chậm hơn 50 phút so với lịch trình do vướng mắc về vấn đề thủ tục làm viêc. Do đó, cuộc họp bắt đầu vào lúc 10 giờ 50 phút sáng.
Trước khi khởi hành tới Bàn Môn Điếm, Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc Lee Duk-haeng, trưởng phái đoàn miền Nam, cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng được mong mỏi và kỳ vọng của người dân.
Phái đoàn miền Bắc do Ủy viên trung ương Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên Pak Yong-il dẫn đầu.
Cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ liên Triều được nối lại sau 19 tháng, là kết quả của thỏa thuận đạt được trong cuộc họp cấp cao hai miền hôm 25/8. Nội dung thảo luận gồm quy mô, địa điểm và thời gian đoàn tụ các gia đình bị ly tán.
Thời gian đoàn tụ có thể là vào đầu hoặc trung tuần tháng 10, quy mô là 100 người mỗi bên, địa điểm nhiều khả năng sẽ là núi Geumgang, miền Bắc.
Phía miền Nam yêu cầu tổ chức trước dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên 10/10. Tuy nhiên, có khả năng miền Bắc sẽ trì hoãn lấy lý do cần thời gian để tuyển lựa, xác định tình hình các gia đình bị ly tán.
Phía Chính phủ Hàn Quốc lo ngại có thể Bắc Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa trước hoặc sau ngày thành lập đảng.
Trong cuộc họp lần này, hai bên cũng thảo luận về việc trao đổi danh sách toàn bộ các gia đình ly tán.
Ngoài ra, phía miền Bắc đề cập cả vấn đề mở lại tuyến du lịch núi Geumgang thuộc tỉnh Gangwon của nước này.