Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Kyoung-hwan hôm 7/9 nói hồi phục kinh tế chính là giải pháp cuối cùng để nâng cao nền tảng vững chắc của tài chính.
Trước đó, trong bài phát biểu liên quan tới dự thảo ngân sách 2016, Phó Thủ tướng Choi đề nghị người dân thông cảm khi Chính phủ phải tạm thời tăng nợ quốc gia vì mục tiêu hồi phục kinh tế.
Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích rằng để đối phó với tình hình suy giảm kinh tế Chính phủ không còn cách nào khác là duy trì mức chi tiêu công như hiện nay, khiến tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng thành 40%.
Phó Thủ tướng Choi nói thêm sau khi xem xét tốc độ hồi phục kinh tế, Chính phủ đã xác lập mức dự tính về tăng trưởng kinh tế và nguồn thu thuế năm sau, tránh để xảy ra tình trạng thiếu hụt thuế. Chính phủ cũng đề ra dự thảo ngân sách năm 2016 với mức tăng 3% thay vì 2,4% so với năm nay, đồng thời dự đoán thu chi tài chính năm sau sẽ xấu đi, dẫn tới nợ công tăng lên thành 645.200 tỷ won (537,98 tỷ USD).