Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm Chủ nhật (13/9) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng hơn 336.000 tài liệu về việc thực dân Nhật cưỡng bức lao động. Đây là một phần kết quả của chương trình "Tìm kiếm thư tịch để đăng ký di sản tư liệu thế giới 2016 của UNESCO" kết thúc vào cuối tháng 8 vừa qua.
Ủy ban chịu trách nhiệm điều tra về thiệt hại của những người bị cưỡng bức lao động ở nước ngoài dưới thời thực dân Nhật và hỗ trợ các nạn nhân này (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc) đã tiến hành thu thập những tài liệu trên trong 11 năm qua, từ năm 2004.
Những tư liệu này bao gồm biên bản điều tra về tổn thất của những người bị cưỡng ép lao động, lời chứng trực tiếp, tư liệu ảnh.
Những tài liệu này còn không chỉ liên quan đến bán đảo Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn cả các thuộc địa của đế quốc Nhật trước kia. Do đó, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đánh giá rằng những nội dung này phù hợp để đăng ký trở thành di sản tư liệu thế giới.
Động thái này của Chính phủ Hàn Quốc có thể coi là nhằm đáp trả lại việc quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị (hay còn gọi là Cải cách Minh Trị (1886-1889)) của Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Trong quần thể này có nhiều di tích từng là nơi người Joseon (gồm người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động trên đảo Hashima.