Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) có trụ sở tại Thụy Sĩ trong một báo cáo công bố gần đây cho biết xét theo mốc thời gian là cuối năm 2014, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 84%, cao gấp 2,5 lần so với bình quân của 14 quốc gia mới nổi là 30%.
Trong số các quốc gia mới nổi, đứng sau Hàn Quốc là Thái Lan và Malaysia có tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP là 69%. Tiếp theo là Hồng Kông 66%, Singapore 61%. Tỷ lệ này ở Trung Quốc là 36%. Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc cũng cao hơn mức bình quân 73% của 12 quốc gia phát triển.
Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) có mức bình quân nợ hộ gia đình trên GDP là 61%. Tỷ lệ này ở Nhật Bản và Mỹ lần lượt là 66% và 78%, đều thấp hơn Hàn Quốc.