Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Doanh nghiệp Iran kiện Chính phủ Hàn Quốc về hợp đồng mua lại công ty điện tử Daewoo

Write: 2015-09-22 18:08:49Update: 2015-09-22 18:16:40

Doanh nghiệp Iran kiện Chính phủ Hàn Quốc về hợp đồng mua lại công ty điện tử Daewoo

Chính phủ Hàn Quốc lại một lần nữa bị vướng vào vụ kiện tụng theo điều khoản ISD, một điều khoản liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa một nhà đầu tư và một quốc gia. 
 
Ủy ban giám sát tài chính (FSC) cho biết công ty Dayani của Iran đã đệ đơn lên Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) vào hôm 14/9 vừa qua. Công ty này cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đã vi phạm nguyên tắc công bằng theo Hiệp định đầu tư song phương (BIT) Hàn-Iran trong quá trình bán lại công ty điện tử Daewoo cho họ.
 
Phía công ty Iran cho biết họ đã chịu thiệt hại do hợp đồng mua lại công ty điện tử Daewoo bị hủy. Công ty này yêu cầu hoàn trả lại khoản tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đó là 57,8 tỷ won (khoảng 49,2 triệu USD) và tiền lãi do trì hoãn chi trả.
 
Công ty quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) trong quá trình đảm nhận bán lại công ty điện tử Daewoo vào tháng 4 năm 210 đã lựa chọn Tập đoàn công nghiệp Entekhab, cổ đông lớn nhất của Dayani là đối tượng đàm phán ưu tiên. Sau khi ký hợp đồng vào tháng 11, KAMCO đã nhận 49,2 triệu USD tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tương đương 10% tổng giá trị hợp đồng. 
 
Lúc đó, tin đồn lan truyền rằng hợp đồng bị hủy do Enterkhab quá hạn thanh toán khi yêu cầu giảm giá trị hợp đồng mua lại.

Lựa chọn của ban biên tập