Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã thành lập tiểu ban để xem xét việc Hàn Quốc áp dụng lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản từ Nhật Bản sau sự cố nhà máy điện nguyên tử ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản), có vi phạm hiệp định của tổ chức này hay không.
Vào tháng 6 vừa qua, Seoul và Tokyo đã đàm phán song phương về vấn đề này nhưng do không thu hẹp được bất đồng ý kiến nên hai nước phải tuân theo các bước giải quyết bắt buộc thông qua tiểu ban của WTO.
Hôm 31/8, Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu thành lập tiểu ban điều tra vụ việc của phía Nhật Bản trong cuộc họp đợt một của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO nhưng do Tokyo tiếp tục yêu cầu trong cuộc họp lần hai nên việc thành lập tiểu ban này đã tự động được thông qua dù không nhận được sự tán thành của toàn bộ thành viên Cơ quan.
Ngay sau vụ động đất vào tháng 3 năm 2011 khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima (tỉnh Fukushima, Nhật Bản) bị rò rỉ chất phóng xạ, Hàn Quốc đã ban lệnh cấm nhập khẩu 50 mặt hàng thủy hải sản được đánh bắt và chế biến ở vùng lân cận tỉnh này do nguy cơ nhiễm xạ cao. Tuy nhiên, sau khi nguồn nước ô nhiễm từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima chảy tràn ra biển và gây bất an cho người dân, tháng 9 năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cấm nhập khẩu mọi mặt hàng thủy hải sản từ tám tỉnh thành xung quanh là Fukushima, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Iwate, Tochigi, Chiba và Aomori.
Đây được coi là biện pháp mạnh hơn so với Liên minh châu Âu (EU) và các nước như Úc, Canada, hiện chỉ yêu cầu giấy chứng nhận kiểm tra chất phóng xạ từ Chính phủ Nhật Bản đối với mọi thực phẩm được chế biến ở tỉnh Fukushima và giấy chứng nhận đối với mặt hàng nấm ở các khu vực khác. Tuy nhiên, biện pháp của Hàn Quốc vẫn không nghiêm khắc bằng các nước láng giềng như Trung Quốc hay Đài Loan.
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đề nghị WTO giải quyết tranh chấp với Hàn Quốc về hạn chế nhập khẩu hàng thủy hải sản nước này. Do đó, 32 nước đang thực hiện biện pháp tương tự như Mỹ, Trung Quốc, EU, Đài Loan, Nga đang rất quan tâm đến kết quả đàm phán.