Sau vụ tai tiếng hãng ô tô Volkswagen (Đức) lắp đặt thiết bị gian lận khí thải để qua mặt Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), dự kiến số lượng xe của hãng này tại Hàn Quốc bị thu hồi sẽ lên tới 100.000 chiếc.
Volkswagen đã lắp đặt một phần mềm điều khiển động cơ, làm cho hệ thống kiểm soát khí thải chỉ hoạt động hết công suất khi bị kiểm tra và sau đó giảm công suất khi đi trên đường bình thường nhằm đánh lừa Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ.
Công ty Audi Volkswagen hôm 30/9 đã trình lên Bộ Môi trường Hàn Quốc tình hình bán xe ô tô của hãng này tại Hàn Quốc, nội dung cụ thể về thiết bị gian lận khí thải và kế hoạch khắc phục.
Hãng Volkswagen dự kiến sẽ trình phương án khắc phục lên Chính phủ Đức tới tuần sau và có kế hoạch sửa chữa những xe có vấn đề. Do đó, dự kiến hãng này cũng sẽ sớm công bố kế hoạch thu hồi với các xe ở Hàn Quốc.
Hiện tại số lượng xe của Volkswagen bị nghi lắp thiết bị gian lận khí thải tại Hàn Quốc là 140.000 chiếc. Nếu loại bớt một phần trong quá trình phân loại thì dự kiến số lượng xe thuộc diện thu hồi sẽ đạt khoảng 100.000 chiếc.
Đặc biệt, nếu sau khi thu hồi mà xe bị giảm tính năng về tiêu thụ nhiên liệu hoặc công suất thì hãng ô tô của Đức này sẽ phải tiếp tục bồi thường cho người tiêu dùng.