Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang xem xét tích cực việc gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà 12 nước trong khu vực vừa đạt được thỏa thuận sau bảy năm đàm phán.
Việc gia nhập TPP có thể mang lại lợi ích là giúp mở rộng quy mô kinh tế Hàn Quốc. Một số phân tích cho rằng nếu Seoul gia nhập TPP thì dự kiến sau khi hiệp định có hiệu lực được 10 năm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc có thể tăng tối đa 1,8% và cán cân thương mại sẽ được nâng thêm tối đa là 300 triệu USD. Còn nếu không gia nhập thì GDP của Hàn Quốc có thể sẽ bị giảm 0,12% và cán cân thương mại giảm 100 triệu USD.
Tuy nhiên, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương lại có thể mang lại lợi ích hoặc khó khăn tùy theo từng loại hàng hóa.
Ví dụ như xuất khẩu các sản phẩm như ô tô, dệt may, hóa dầu có thể được đẩy mạnh nhưng các mặt hàng cạnh tranh với Nhật Bản của doanh nghiệp trong nước như phụ tùng ô tô, nguyên vật liệu, hay nông nghiệp chăn nuôi và thủy sản sẽ gặp thiệt hại.
Tuy nhiên lại có một số ý kiến cho rằng do Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 10 trên tổng số 12 nước thành viên của TPP nên lợi ích từ việc gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là không lớn.
Kể từ sau khi bày tỏ quan tâm về TPP vào năm 2013, Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận về điều kiện gia nhập với 12 quốc gia thành viên của hiệp định này. Do đó, có ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ không thể trì hoãn thêm nữa việc gia nhập.
Chính phủ cho biết sẽ phân tích chặt chẽ những ảnh hưởng của TPP tới nền kinh tế và thu thập ý kiến dư luận và các chuyên gia để cân nhắc một cách tích cực có tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương hay không.