Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Ý nghĩa của Chương trình truyền hình "Đi tìm gia đình ly tán" của Đài KBS

Write: 2015-10-10 14:36:09Update: 2015-10-10 17:53:55

Ý nghĩa của Chương trình truyền hình "Đi tìm gia đình ly tán" của Đài KBS

Cùng với Mộc bản Nho giáo triều đại Joseon và Chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt "Đi tìm gia đình ly tán" của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS vừa được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Hàn Quốc đã sở hữu tổng cộng 13 di sản tư liệu thế giới.
 
Bán đảo Hàn Quốc là nơi chiến tranh lạnh vẫn còn tồn tại trên thế giới. Nơi đây đã có nhiều gia đình bị chia ly ngoài mong muốn qua nhiều giai đoạn khó khăn như thời kỳ bị đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, và chiến tranh Triều Tiên giữa hai miền Nam-Bắc. Nhận thức được điều này, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã thực hiện Chương trình "Đi tìm gia đình ly tán" nhân 33 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và kỷ niệm 30 năm hai miền Nam-Bắc ký Hiệp định đình chiến vào ngày 27/7/1953. Chương trình đóng vai trò là chiếc cầu nối đầu tiên giúp các gia đình ly tán tìm lại người thân tại Hàn Quốc.
 
Để thực hiện chương trình này, đài KBS đã huy động nguồn nhân lực khổng lồ gồm 1.641 người, tiếp nhận 100.952 đơn đăng ký tìm người thân, phát sóng về 53.536 trường hợp và đã giúp cho 1.189 gia đình ly tán đoàn tụ.
 
Trong suốt quá trình thực hiện chương trình truyền hình đặc biệt này, khu vực trước cửa trụ sở chính của đài KBS luôn chật kín người và bài hát chủ đề của chương trình mang tên "Có ai biết người này không" đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng nghẹn ngào, xúc động. Đặc biệt, giây phút đoàn tụ đan xen giữa nụ cười và cả nước mắt của các gia đình ly tán đã phản ánh rõ những hệ quả đầy bi thảm và đau thương do chiến tranh gây ra.
 
Ủy ban tư vấn quốc tế của UNESCO đã đánh giá chương trình "Đi tìm gia đình ly tán" của Đài KBS có giá trị đặc biệt trong việc tố cáo chiến tranh với toàn thế giới, là chương trình thu hút được sự tham gia, đồng cảm của nhiều đối tượng, và là cầu nối khắc phục khoảng trống giữa thế hệ đã trải qua chiến tranh và thế hệ trẻ về sau.

Lựa chọn của ban biên tập