Một lễ duyệt binh quy mô lớn nhất chưa từng có đã diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10) với sự tham dự của ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong đó có Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng Kim Jong-un, đoàn đại biểu các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cu-ba và Lào; hàng chục nghìn binh sĩ và 100.000 người dân miền Bắc.
Vốn dự kiến được tổ chức vào 10 giờ sáng nhưng buổi duyệt binh được lùi lại 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày vì thời tiết xấu có mưa và nhiều mây sẽ khiến có thể hủy buổi trình diễn trên không.
Lễ diễu hành được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình ở miền Bắc. Nhiều phóng viên của các hãng tin nước ngoài cũng được mời tham gia buổi lễ, liên tục cập nhật tin tức.
Đặc biệt, trong bài phát biểu trực tiếp lần đầu tiên sau ba năm, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định lễ duyệt binh hoành tráng này sẽ được cho toàn thế giới thấy sức mạnh lớn lao của Chính phủ miền Bắc, thị uy vị thế cách mạng của toàn dân toàn quân Bắc Triều Tiên. Ông Kim cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì chính sách vừa phát triển kinh tế và hạt nhân.
Trong lễ diễn hành, có các loại vũ khí tiêu biểu của miền Bắc như tên lửa dòng Scud và dòng Rodong. Ngoài ra, Bình Nhưỡng lần đầu tiên trình diễn tên lửa xuyên lục địa gắn trên xe di động được cải tiến từ tên lửa KN-08 và , pháo nhiều nòng 300mm nhằm phô trương sức mạnh quân sự.
Trước đó, đúng nửa đêm 10/10, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến viếng ông nội và cha tại Cung tưởng niệm Kumsusan ở Bình Nhưỡng.
Đây là lần thứ năm Bắc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.