Sau khi lên tới ngưỡng 1.203,7 won/USD vào ngày 7/9, tỷ giá hối đoái này trong phiên giao dịch ngày 16/10 đã dừng ở mốc 1.129,1 won/USD, giảm 74,6 won so với hơn một tháng trước.
Ban đầu, các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng đồng đô la Mỹ sẽ có xu hướng tăng giá trị còn đồng won sẽ giảm giá trị do các chỉ số kinh tế Mỹ trong nửa đầu năm nay có chuyển biến tích cực và khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất cơ bản trong nửa cuối năm.
Tuy nhiên, tới đầu tháng 10 này, một số yếu tố mới xuất hiện như chỉ số tuyển dụng của Mỹ có chiều hướng chững lại, đã khiến khả năng Washington tăng lãi suất ít đi, đẩy giá trị đồng đô la đi xuống.
Đặc biệt chỉ trong một ngày 15/10, tỷ giá won-đô la đã giảm tới 16,6 won, rồi lại giảm tiếp vào hôm 16/10.
Các doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về tình hình xuất khẩu sản phẩm với tỷ giá won-đô la Mỹ thấp xuống như gần đây.
Viện nghiên cứu công nghiệp ô tô Hàn Quốc (KAICA) phân tích nếu tỷ giá won-đô la giảm 10 won thì doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước sẽ giảm khoảng 420 tỷ won (372 triệu USD).
Tuy nhiên, các chuyên gia phỏng đoán rằng xu thế tăng giá trị của đồng won sẽ không kéo dài do vẫn tồn tại khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất cơ bản, tỷ trọng đầu tư của các nước mới nổi trên thị trường chứng khoán thế giới giảm do nền kinh tế Trung Quốc trì trệ.