Chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chính thức bắt đầu từ ngày 20/10 và kết thúc vào ngày 26/10. Đợt đoàn tụ lần thứ nhất kéo dài ba ngày hai đêm là cuộc gặp gỡ của 389 người miền Nam với 141 người thân ở miền Bắc.
Được biết, đoàn gia đình ly tán phía Hàn Quốc chuẩn bị quà cho người thân phía Bắc Triều Tiên chủ yếu là quần áo ấm và các loại thuốc cấp cứu.
Do thời tiết mùa đông ở miền Bắc rất khắc nghiệt nên nhiều người miền Nam đã chuẩn bị quà là áo khoác, quần áo mặc bên trong và tất. Nhiều người còn mang theo các loại thuốc cấp cứu, thuốc bổ cho người họ hàng của mình tuổi cao. Một số người còn mang theo ảnh của mình để gửi gắm gia đình nơi phương Bắc.
Chính phủ và Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc quy định quà tặng tiền mặt phải dưới 1.500 USD, không cho phép tặng những món quà có giá trị cao như đồng hồ, bia rượu, vàng, đồ điện tử.
Ngoài ra, lượng quà cũng bị giới hạn về cân nặng, không được phép quá 30kg.
Một tình nguyện viên thuộc Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết phía Bắc Triều Tiên chưa có câu trả lời chắc chắn rằng liệu các gia đình bị ly tán phía miền Bắc có thể mang về nhà nguyên vẹn quà tặng của người thân miền Nam hay không, đặc biệt là với món quà là tiền mặt.
Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã chuyển 187 suất quà là quần áo mùa đông, quần áo mặc bên trong giữ ấm và tất được sản xuất tại khu công nghiệp này, với tổng giá trị là 31,2 triệu won (tương đương 27.600 USD) do các gia đình bị ly tán hai miền Nam-Bắc.