Tỷ lệ chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc cao thứ hai trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Trong tài liệu về ngành công nghiệp, khoa học, công nghệ đưa ra tại Diễn đàn Khoa học và công nghệ thế giới 2015 đang diễn ra ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, OECD cho biết trong năm 2013, Hàn Quốc đã đầu tư 4,15% GDP vào nghiên cứu và phát triển.
Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với mức bình quân 2,4% của các nước thành viên OECD, chỉ đứng sau Israel là 4,21%.
Ngoài ra, trong số 20 công nghệ "đổi mới đột phá" (disruptive innovation), tức những công nghệ mới có tiềm năng phá vỡ ngành công nghiệp hiện tại, thì Hàn Quốc được đánh giá là đi đầu ở 11 công nghệ.
Đặc biệt, năng lực công nghệ của Hàn Quốc được đánh giá cao ở các lĩnh vực như pin thứ cấp, sản xuất pin, dịch vụ ứng dụng điện thoại di động, truyền dữ liệu điện tử.
Tuy nhiên, hệ số ảnh hưởng (impact factor-IF) của các nghiên cứu khoa học Hàn Quốc lại ở dưới mức bình quân của OECD.